Thị trường lao động ổn định trong quý II/2018

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/09/2018 14:16 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thị trường lao động trong quý II/2018 có nhiều điểm sáng.

Bản tin cập nhật thị trường lao động vừa công bố cho thấy số người có việc làm tăng lên; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng; tỷ lệ thất nghiệp giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. 

Trong quý II năm nay, cả nước có 202.219 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 70% so với quý I/2018. 

Dự báo trong quý III, tổng số lao động có việc làm đạt hơn 54 triệu người. Một số ngành tiếp tục tăng nhu cầu lao động với mức tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2017 như: sản xuất đồ uống; dệt; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; thoát nước và xử lý nước thải. Một số ngành dự báo nhu cầu lao động sẽ giảm như: nông lâm thủy sản; khai thác khoáng sản...

Hàn Quốc là thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam Hàn Quốc là thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam

VTV.vn - Sau gần 15 năm thực hiện chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, đến nay, Việt Nam đã đưa gần 99.000 lượt người sang làm việc tại thị trường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước