Thị trường nào Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất?

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 25/08/2022 07:44 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/8 đến 15/8 có 9.906 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu lên tới 206,25 triệu USD.

Cụ thể: Lượng xe được nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 tăng 58,62% (tương đương 3.550 xe) so với cùng kỳ năm 2021. So với nửa cuối tháng 7, số lượng xe nhập khẩu tăng 67,9% (tương đương 3.884 xe) và tăng 58,62% (tương đương 3.550 xe) so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng đầu của năm 2022, Việt Nam nhập khẩu ô tô nguyên chiếc nhiều nhất từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Thị trường Thái Lan số lượng xe nhập khẩu đạt 31.798 chiếc với giá trị đạt khoảng 634,4 triệu USD.

Thị trường Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều thứ hai là Indonesia với 28.109 chiếc và giá trị đạt khoảng 401,65 triệu USD.

Tiếp sau đó, Trung Quốc là thị trường lớn thứ 3 được Việt Nam nhập khẩu lượng ô tô lớn, với 12.104 xe nguyên chiếc trong 7 tháng vừa qua, đạt giá trị tới 488,2 triệu USD triệu USD.

Mặc dù số lượng xe nhập khẩu nửa đầu tháng 8 tăng cao nhưng theo Tổng cục Hải quan, tổng lượng xe nhập khẩu vẫn giảm khá sâu. Cụ thể, cùng kỳ năm 2021, có 105.579 ô tô nhập về Việt Nam đạt kim ngạch 2,34 tỷ USD. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu năm nay mới đạt 87.909 chiếc, kim ngạch đạt 2,074 tỷ USD.

Bất chấp tháng cô hồn, lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh Bất chấp tháng cô hồn, lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh

VTV.vn - Nửa đầu tháng 8 có 9.906 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam, tăng 58,62% (tương đương 3.550 xe) so với cùng kỳ năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước