Thiếu hụt 1,36 triệu tấn than cho sản xuất nhiệt điện

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 06:00 GMT+7

(Ảnh minh hoạ)

VTV.vn - Trong quý 1/2022 vừa qua, tổng khối lượng than đã được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN đạt tỷ lệ 76% so với hợp đồng đã ký.

Theo thông tin đáng chú ý từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của tập đoàn này vẫn đang tiếp tục có nhiều khó khăn và thiếu hụt. Toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện, đến nay lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.

Cụ thể trong quý 1/2022 vừa qua, tổng khối lượng than đã được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN đạt tỷ lệ 76% so với hợp đồng đã ký. Vào thời điểm cuối tháng 3 vừa qua, nhiều tổ máy nhiệt điện than với tổng công suất khoảng 3.000 MW đã phải dừng và giảm phát điện do thiếu than. Và cũng theo Tập đoàn điện lực Việt Nam nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi là rất dễ xảy ra.

"Tập đoàn đã có những giải pháp như đảm bảo các hồ thuỷ điện phát bù. Với các đơn vị cung cấp than như Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc... rất hy vọng các đơn vị này cung cấp đủ khối lượng cũng như chất lượng than cho các nhà máy điện", ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.

EVN cũng kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước