Thiếu minh bạch trong thị trường hải sản

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 10:05 GMT+7

VTV.vn - Vì sao nhiều mặt hàng hải sản bị rớt giá? Đó là câu hỏi chung của nhiều ngư dân nhưng họ không có được câu trả lời xác đáng.

Chuyện giá cả lên xuống là điều thường xảy ra trên thị trường thủy hải sản. Thế nhưng, tại khu vực Nam Trung Bộ, điều ngư dân không thể chấp nhận là họ không được giải thích rõ vì sao hải sản lại rớt giá mạnh như hiện nay.

Nếu hỏi các chủ vựa thu mua hải sản, lý do thường được đưa ra là do sản lượng cá nhiều, chất lượng cá giảm sút. Căn cứ để phân loại hải sản lại do chính các chủ vựa đưa ra, lúc đó, phần thiệt luôn rơi vào ngư dân. Nhiều ý kiến cho rằng: Khi thị trường hải sản lệ thuộc vào các thương lái và chưa có chợ đấu giá thì lẽ đương nhiên, tính minh bạch trên thị trường thủy hải sản là điều xa vời.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước