Thổ Nhĩ Kỳ giảm phụ thuộc vào đồng USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/08/2018 09:48 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tiến hành hoạt động thương mại với Trung Quốc, Nga và Ukraine bằng các loại tiền tệ quốc gia, thay vì đồng USD.

Thông tin trên là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra trong bối cảnh đồng Lira rơi xuống mức thấp kỷ lục do căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tổng thống Tayyip Erdogan cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng thiết lập một hệ thống tương tự với các quốc gia châu Âu, muốn được giải thoát khỏi áp lực của đồng USD.

Trong ngày giao dịch cuối tuần trước, đồng Lira đã lao dốc có thời điểm mất tới 18% - mức giảm mạnh nhất trong vòng 17 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng gấp đôi mức thuế đánh vào nhôm thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc đồng Lira đã mất hơn 40% giá trị kể từ đầu năm tới nay khiến Tổng thống Erdogan buộc phải kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ bán vàng và USD để ổn định đồng nội tệ.

Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả mức thuế mới của Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả mức thuế mới của Mỹ

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước đáp trả lại việc Mỹ áp thuế với thép và nhôm nhập khẩu từ nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước