Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/08/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - Động thái này nhằm đáp trả quyết định tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Washington.

Ngày 15/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Theo sắc lệnh do Tổng thống Erdogan ký ban hành, mức thuế đối với ô tô khách nhập khẩu từ Mỹ sẽ lên tới 120%, đồ uống có cồn là 140% và thuốc lá là 60%. Ngoài ra, Ankara cũng tăng thuế đối với một số mặt hàng khác bao gồm mỹ phẩm, gạo và than đá.

Trước đó một ngày, Tổng thống Erdogan đã thông báo sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử của Mỹ. Các động thái ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa làm leo thang căng thẳng thương mại giữa quốc gia đồng minh trong NATO này.

Phản ứng người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau tuyên bố tẩy chay hàng điện tử Mỹ của Tổng thống Phản ứng người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau tuyên bố tẩy chay hàng điện tử Mỹ của Tổng thống

VTV.vn - Ngay sau lời kêu gọi rất mạnh mẽ từ vị tổng thống, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã có những quan điểm khác nhau về ý định này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước