Thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại Ninh Hiệp

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/07/2019 16:35 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ hàng nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị tịch thu và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 4/7, Tổng Cục quản lý thị trường đã kiểm tra đồng loạt 8 cơ sở kinh doanh các mặt hàng thời trang như đồng hồ, kính mắt, quần áo, túi xách... tại chợ đầu mối Ninh Hiệp. Đây là khu vực chợ đầu mối có hoạt động kinh doanh rất nhộn nhịp.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội 14 Cục quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả tại Chợ Sơn Long, Ninh Hiệp. Các sản phẩm bị làm giả nhiều nhất là quần áo. Các sản phẩm nhãn hiệu Dior chỉ có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/chiếc, được bày bán công khai tại hầu hết các cửa hàng ở đây. Đại diện nhãn hiệu này cho biết, thậm chí các thiết kế, mẫu mã, size này cũng không phải của hãng.

Không chỉ quần áo, các sản phẩm đồng hồ, kính mắt như Chanel, Hublot, Dior... giả cũng được bán với số lượng lớn, thậm chí được bán theo cân với giá chỉ từ vài trăm nghìn trong khi sản phẩm thật ngoài thị trường có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

TP.HCM: Tăng cường thanh tra thuế với hàng hóa nghi giả mạo nhãn “Made in Vietnam” TP.HCM: Tăng cường thanh tra thuế với hàng hóa nghi giả mạo nhãn “Made in Vietnam” Trung Quốc và Nga đứng top đầu về mua bán hàng giả trên Instagram Trung Quốc và Nga đứng top đầu về mua bán hàng giả trên Instagram Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước