Thu hồi 680.000 xe Audi tại Trung Quốc do lỗi hệ thống làm mát

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Hãng ô tô Volkswagen của Đức thông báo sẽ thu hồi 680.000 xe hơi thuộc dòng xe sang trọng Audi tại thị trường Trung Quốc do một số lỗi kỹ thuật có khả năng gây cháy nổ.

Theo truyền thông địa phương, Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch quốc gia Trung Quốc kết luận, hệ thống làm mát của loạt xe hơi Audi mới nhập vào nước này có thể bị tắc nghẽn trong lúc vận hành, trong một số trường hợp nhất định sẽ dẫn đến cháy nổ tại khoang động cơ.

Ngay lập tức, Volkswagen đã tiến hành chiến dịch thu hồi loạt xe vừa mới ra mắt không lâu của mình. Cuộc thu hồi sẽ bắt đầu vào ngày 10/3. Những bộ phận lỗi sẽ được sửa chữa và thay thế hoàn toàn miễn phí, người sử dụng sẽ không cần trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.

Trước đó, Volkswagen đã phải thu hồi 342.000 ô tô tại thị trường Mỹ vì lỗi kỹ thuật tương tự.

Volkswagen thu hồi gần 600.000 xe ở Mỹ Volkswagen thu hồi gần 600.000 xe ở Mỹ Volkswagen chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD vì bê bối gian lận khí thải Volkswagen chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD vì bê bối gian lận khí thải EC sẽ trừng phạt các quốc gia không tích cực xử lý vụ bê bối Volkswagen EC sẽ trừng phạt các quốc gia không tích cực xử lý vụ bê bối Volkswagen

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước