Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Cần xây dựng chiến lược và thấu hiểu nhu cầu nhà đầu tư

VTV Digital-Thứ ba, ngày 26/05/2020 09:59 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt để đón nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh hiện nay, sự tranh thủ các luồng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch trọng tâm là các tập đoàn đa quốc gia, công nghệ cao, đứng đầu các chuỗi cung ứng sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để góp phần hồi phục kinh tế. Để phát huy hiệu quả thực thi, bên lề Quốc hội, các đại biểu cũng nêu ra những nhiệm vụ cần triển khai cho công tác này.

Thay vì chờ nhà đầu tư đến rồi mới sàng lọc, sự chủ động tiếp cận và mời gọi các nhà đầu tư được cho là giải pháp cần thiết lúc này. Theo ông Hoàng Văn Cường (đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) hiểu rõ nhu cầu của các nhà đầu tư chiến lược và tiềm năng sẽ là chìa khoá để kéo họ đến với mình. Bên cạnh đó, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ cũng cần xây dựng một chiến lược để thu hút đầu tư làm cơ sở cho các đơn vị thực thi.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Cần xây dựng chiến lược và thấu hiểu nhu cầu nhà đầu tư - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Nhìn từ kết quả kiểm soát dịch bệnh vừa qua, Việt Nam càng chứng tỏ những điểm sáng về thể chế chính trị, kinh tế và xã hội. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. Theo ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, địa phương sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đây cũng chính là nhiệm vụ tổ công tác cần tập trung giải quyết.

Cũng theo đánh giá của một số chuyên gia, các ngành công nghiệp phục vụ khai thác tiềm năng kinh tế biển, công nghiệp đường sắt, nông nghiệp là những lĩnh vực cần thu hút vốn FDI lúc này. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng cần sẵn sàng tham gia cùng nhà đầu tư nước ngoài trong việc xây dựng chuỗi cung ứng.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào ngành gỗ Việt Nam tăng trưởng 216#phantram Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào ngành gỗ Việt Nam tăng trưởng 216%

VTV.vn - Theo báo Công Thương, con số 216% là mức độ tăng trưởng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào ngành gỗ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước