Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Mạnh Hùng - Hải Nam-Thứ năm, ngày 25/06/2015 14:10 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm mạnh.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nửa đầu năm nay, cả nước chỉ thu hút được 5,49 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 80,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được xem là thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

6 tháng đầu năm đã có hơn 750 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,83 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có hơn 280 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 1,65 tỷ USD, cũng chỉ bằng 83% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết quả thu hút vốn FDI này không chỉ thấp hơn khá nhiều so với 4 năm trở lại đây, mà còn cách khá xa so với kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra cho cả năm nay là thu hút trên 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, trái với kết quả thu hút FDI, việc giải ngân nguồn vốn FDI trong nửa đầu năm lại đạt kết quả khả quan khi có tới 6,3 tỷ USD vốn đã được thực hiện, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước