Thủ phủ khoai lang miền Tây kêu cứu

Tiến Triển - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ năm, ngày 08/11/2018 07:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Khoảng 1 tháng trở lại đây, khoai lang rớt giá trầm trọng. Ở tỉnh Vĩnh Long, nhiều nông dân phải "ngậm đắng" bỏ ruộng, bị thiệt hại nặng nề bởi khoai lang không có đầu ra.

Từ khoảng giữa tháng 9 đến nay, giá khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long, vùng trồng khoai lớn nhất ĐBSCL liên tục giảm mạnh. Hiện khoai lang tím Nhật loại 1 còn dưới mức 280.000 đồng/tạ, giảm 50.000 đồng so với tháng 8  và thấp hơn giá thành sản xuất, khiến cho người trồng khoai bị thua lỗ.

Do thị trường Trung Quốc chiếm tới 80% sản lượng tiêu thụ, nhưng lâu nay khoai lang chủ yếu được xuất tiểu ngạch nên điệp khúc "được mùa mất giá" diễn ra liên tục. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét, báo cáo Chính phủ và có ý kiến với các Bộ, ngành liên quan đàm phán, thỏa thuận với phía Trung Quốc đưa sản phẩm khoai lang vào danh mục hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang nước này.


Nông dân Gia Lai thua lỗ do trồng khoai lang Nhật tự phát Nông dân Gia Lai thua lỗ do trồng khoai lang Nhật tự phát

VTV.vn -Trong vài năm trở lại đây, nông dân Tây Nguyên thường có xu hướng chạy theo giá cả thị trường, mở rộng diện tích cây trồng theo tính tự phát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước