Thu thuế xuất nhập khẩu phải vượt 5% dự toán

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 20:43 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhiệm vụ quan trọng được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Tổng cục Hải quan tổ chức chiều 8/1 tại Hà Nội.

Dự kiến trong năm 2019, thu thuế xuất nhập khẩu giảm khoảng 26.000 tỷ đồng do thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, ngành hải quan vẫn phải phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% dự toán giao.

Năm 2018, do tăng trưởng kinh tế cao và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nên ngành hải quan đã vượt thu ngân sách hơn 31.000 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội giao. Kết quả này đã góp phần quan trọng để ngành tài chính lần đầu tiên trong nhiều năm qua đã vượt thu để có thêm dư địa cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, sang năm 2019, do phải cắt giảm mạnh thuế quan nên thuế nhập khẩu ước tính bị giảm thu khoảng 26.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiên Dũng nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, toàn ngành hải quan phải thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 02 vừa được Chính phủ ban hành. Đồng thời, ngành phải đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách và thu hồi kịp thời nợ thuế vào Ngân sách Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước