Thủ tướng: Không chấp nhận mô hình "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"

PV-Thứ ba, ngày 01/06/2021 10:25 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tại tại Phiên thảo luận cấp cao của Diễn đàn cấp cao Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) 2030.

Tại phiên thảo luận dưới hình thức trực tuyến, trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 song Việt Nam quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trong đó bảo đảm phát triển hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, dựa trên 3 quan điểm:

Thứ nhất, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng.

Thứ hai, lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là nguồn lực vừa là động lực quan trọng nhất và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển, trong đó có phát triển xanh.

Thứ ba, kiên quyết không chấp nhận mô hình "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"; không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá, thiếu tính bền vững; và càng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường sống của người dân.

Bảo đảm hài hòa giữa con người và thiên nhiên

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định thế giới đang trải qua những tác động cộng hưởng với mức độ và quy mô chưa từng có của ba thảm họa là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chưa tính đến sự già hóa dân số ở nhiều quốc gia; để lại các hệ lụy to lớn, nhiều mặt, không chỉ hiện nay mà còn với các thế hệ tương lai. 

Tuy nhiên Thủ tướng cho rằng, chính đại dịch và những khó khăn, thách thức cũng để chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, bảo đảm hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Thủ tướng nhấn mạnh hơn lúc nào hết, chúng ta cần đồng lòng chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh, phát triển bền vững hơn thời kỳ hậu COVID-19. Đây vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của mọi quốc gia.

"Là thành viên của tất cả các thỏa thuận quốc tế chính về môi trường và biến đổi khí hậu, một trong những thành viên sáng lập của Hội nghị P4G, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, trách nhiệm vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi xanh và phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, chúng tôi đồng tình ủng hộ và đánh giá rất cao Tuyên bố Seoul do Chính phủ Hàn Quốc đưa ra tại Hội nghị lần này", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 6 giải pháp quan trọng tại Phiên thảo luận của Hội nghị P4G 2030 Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 6 giải pháp quan trọng tại Phiên thảo luận của Hội nghị P4G 2030

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị cộng đồng quốc tế cần đồng lòng chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh và phát triển bền vững.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước