Thủ tướng Modi lên nhậm chức 1 năm, FDI tăng mạnh

Khánh Ly (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 16:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày mai (26/5) là tròn một năm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên nhậm chức. Nền kinh tế Ấn Độ đã có những chuyển biến tích cực sau một năm ông Modi lên nắm quyền.

Nổi lên trong số đó là dòng chảy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào nước này đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ, trong khi đó, FDI vào các nước trên toàn cầu đang có dấu hiệu suy giảm.

Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, chỉ trong 4 tháng đầu năm, dòng vốn FDI vào Ấn Độ đã tăng tới gần 40%, lên mức 28,8 tỷ USD. Tính đến nay đã có tới 830 công ty nước ngoài đặt cơ sở ở Ấn Độ với 1.000 dự án khác nhau. Dự báo, dòng vốn này sẽ chưa có dấu hiệu dừng lại với những chính sách kinh tế cởi mở mang tên “Modinomics” của ông Modi trong một năm qua.

Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, GDP của nước này sẽ tăng lên mức 8% vào năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước