Thủ tướng muốn có cơ chế tạo chuyển biến về nhà ở xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/12/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vừa diễn ra vào sáng nay (07/12).

Nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân là có, chính sách cũng đầy đủ, thế nhưng phát triển nhà ở xã hội còn chậm do chưa bố trí được nguồn vốn cho người dân và doanh nghiệp vay. Đây cũng là nội dung chính trong Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sáng 7/12.

So với chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, số lượng nhà ở xã hội hiện nay mới chỉ đáp ứng được 28%. Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển, quản lý nhà ở xã hội đã nêu rõ, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ cho người dân vay vốn ưu đãi. Thậm chí, mức lãi suất đã được đưa ra là 4,8%/năm, nhưng chính sách này vẫn chưa được thực thi. Đại diện Ngân hàng Nhà nước đề nghị Chính phủ sớm có chỉ đạo để bố trí nguồn vốn từ ngân sách.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng cần bổ sung, điều chỉnh cơ chế, tránh thủ tục rườm rà khi làm nhà ở xã hội. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu về cơ chế thuế, vốn, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách, mặt khác huy động thêm các nguồn vốn để làm nhà ở xã hội. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở công nhân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự thành công của chiến lược phát triển nhà ở xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước