Thúc đẩy tiêu thụ rau, quả chính ngạch sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 15:35 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn "Thúc đẩy tiêu thụ rau quả Việt Nam - Trung Quốc" đã diễn ra tại TP Lạng Sơn sáng 11/8.

Với diện tích trồng rau, quả lớn, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong xuất khẩu rau quả sang thị trường gần và có nhu cầu tiêu dùng rất lớn mặt hàng này. Tuy nhiên, tình trạng ứ đọng tại các cửa khẩu lâu nay vẫn thường xảy ra, khiến một lượng không nhỏ rau quả bị hư hỏng phải đổ bỏ. Diễn đàn "Thúc đẩy tiêu thụ rau quả Việt Nam - Trung Quốc" diễn ra tại TP Lạng Sơn sáng 11/8 đã tập trung đề xuất các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng này.

Đoàn đại biểu đến từ Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chất lượng nông sản Việt chưa đồng đều, nhiều loại rau quả của Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc lại chưa có trong danh mục hàng nhập khẩu của nước này. Bên cạnh đó, khâu kiểm dịch và thông quan còn chưa nhanh gọn, hạ tầng kho bãi và đường giao thông còn nhiều khó khăn.

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu vẫn là các mặt hàng nông sản. Trong đó trái cây tươi, chiếm trên 50% nhưng chưa được bao gói đạt chuẩn và gắn tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó, phía Trung Quốc ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cùng với việc phát triển vùng trồng rau quả an toàn, cần khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển thương mại biên giới Việt - Trung, ưu tiên đối với mặt hàng nông sản có lợi thế của Việt Nam. Tại diễn đàn, 17 hợp đồng ghi nhớ trao đổi nông sản đã được ký kết giữa hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước