Thực hư chuyện DN không mua cà rốt cho nông dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 16:53 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện theo chủ trương, nhiều hộ dân ở xã Xuân Thượng, Lào Cai đã gieo trồng cà rốt, tuy nhiên, khi cà rốt đến kỳ thu hoạch, DN lại không đến thu mua.

Theo người dân xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cao, thực hiện theo chủ trương, 4 tháng trước, các hộ dân lần đầu tiên thử nghiệm gieo trồng cây cà rốt với cam kết đưa ra là sẽ được bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường. Nếu không mua, doanh nghiệp là công ty TNHH MTV XNK Trần Vinh, có trụ sở ở Hưng Yên sẽ bồi thường cho bà con với mức giá 700 đồng/kg. Tuy nhiên, 4 tháng sau, khi cà rốt đến kỳ thu hoạch, doanh nghiệp lại không đến thu mua. 

Ghi nhận tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, dồn nén những bức xúc, các hộ dân vẫn cặm cụi thu hoạch nốt mấy sào cà rốt bởi càng để lâu, cà rốt càng bị hỏng.

Tìm đến công ty TNHH MTV XNK Trần Vinh, đại diện doanh nghiệp khẳng định, dù giá cao hay thấp vẫn cử người và xe lên thu mua cho bà con.

Doanh nghiệp nói có, người dân bảo không. Trong lúc không biết xử trí thế nào, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Yên, với trách nhiệm kết nối các bên, buộc phải đi tìm một đơn vị khác thu mua cà rốt cho bà con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước