Thực phẩm chế biến sẵn thịnh hành trong dịp Tết tại Trung Quốc

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 10/02/2021 06:20 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhà hàng mang đi đã trở nên thịnh hành trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc.

Đại dịch COVID-19 kéo dài hơn 1 năm qua đã khiến nhiều sinh hoạt phải thay đổi, kể cả dịp Tết Nguyên đán. Thực phẩm chế biến sẵn trở nên thịnh hành khi nhiều người Trung Quốc quyết định tổ chức bữa tất niên tại nhà, tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội phòng COVID-19.

Không còn tụ tập, không còn những bữa tiệc tất niên đông người, người dân Trung Quốc đón năm mới theo một cách khác mọi năm.

"Chúng tôi sẽ đặt mấy món làm sẵn từ nhà hàng về nhà cho bữa tất niên", một người dân Quảng Châu, Trung Quốc, chia sẻ.

Thực phẩm chế biến sẵn thịnh hành trong dịp Tết tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Doanh số đặt món ăn về nhà tăng vọt 164% so với năm 2020. (Ảnh: Reuters)

"Đồ ăn mang về sẽ được đóng gói trong hộp riêng. Chúng tôi có ghi chú rõ ràng tên món ăn và cách làm, để mọi người dễ dàng nấu tại nhà", ông Dai Yuangang, quản lý một nhà hàng, cho biết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Trung Quốc vốn là đợt di dân hàng năm lớn nhất trên thế giới. Hàng trăm triệu người lao động ở nước này sẽ về quê nhà đón Tết. Tuy nhiên, rủi ro dịch bệnh có thể gặp phải khi di chuyển đã giữ chân nhiều người ở lại thành phố vào năm nay.

Mặc dù không về đoàn tụ được với gia đình năm nay, nhưng chị Hou lại không hề cảm thấy cô đơn vì món quà chị mới nhận được từ nhà.

Thực phẩm chế biến sẵn thịnh hành trong dịp Tết tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Đồ ăn nhà hàng mang đi trở nên thịnh hành khi nhiều người Trung Quốc quyết định tổ chức bữa tất niên tại nhà. (Ảnh: The New York Times)

"Tôi sẽ không về nhà Tết năm nay nên mẹ đã gửi cho tôi 2 thùng bánh bao qua đường bưu điện. Đây là cách mẹ bày tỏ tình yêu thương với tôi", chị Hou cho hay.

Xu hướng gửi thực phẩm cho nhau của các gia đình không được đoàn viên cũng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nền kinh tế Trung Quốc. Trong những siêu thị lớn, doanh số bán thực phẩm chế biến sẵn tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến và thương mại điện tử cho thấy doanh số đặt món ăn về nhà tăng vọt 164% so với năm 2020.

Trước nhu cầu dịch vụ giao hàng bùng nổ, cơ quan giám sát thị trường Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sức mua tại Trung Quốc tăng mạnh ngày giáp Tết Sức mua tại Trung Quốc tăng mạnh ngày giáp Tết

VTV.vn - Thông thường, trước Tết nửa tháng, Bắc Kinh (Trung Quốc) vắng vẻ vì người lao động về quê đón Tết nhưng năm nay lượng người đi chợ rất đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước