Thực phẩm, rau xanh tăng giá “chóng mặt”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/02/2016 07:21 GMT+7

Nông dân chăm sóc rau phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết), tại các chợ ở Hà Nội, như chợ Hàng Bè, chợ cóc phố Hồng Hà, chợ Kim Liên..., giá thực phẩm tăng mạnh.

Một số loại rau giá tăng gấp 2 - 3 lần so với những ngày trong Tết, điển hình như xà lách có giá tới 100.000 đồng/kg, trong khi giá trong Tết chỉ 30.000 đến 40.000 đồng/kg, rau muống tăng lên 30.000 đồng/mớ, trước Tết 10.000 đồng/mớ.

Theo một số tiểu thương, do trước Tết thời tiết rét đậm, sương muối làm rau bị hỏng hết, giá các loại rau đã cao. Riêng ngày mùng 3 Tết, chợ đầu mối cũng rất khan hàng nên giá rau cao hơn cả trong Tết. Ngoài rau, một số thực phẩm như đậu phụ, cá, thịt bò, thịt lợn cũng đắt hơn so với trước Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước