Thuế đối với đồ uống có đường có hiệu lực tại Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Independent.

VTV.vn - Ngày hôm nay (6/4), mức thuế đánh vào đồ uống có đường tại Anh sẽ chính thức có hiệu lực.

Mức thuế mới sẽ được áp dụng với tất cả các loại đồ uống có lượng đường vượt mức 5 gram/100 ml. Giới chức Anh kỳ vọng, biện pháp này sẽ góp phần giúp giảm lượng đường mà người dân Anh tiêu thụ, đồng thời hạn chế tình trạng béo phì ở trẻ em.

Tính khả thi của biện pháp hiện vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi tại Anh, tuy nhiên theo các chuyên gia, đây không phải là lần đầu tiên, London đưa ra những khoản thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường. Và các kết quả thu được cho thấy, những khoản thuế này đã góp phần thay đổi đáng kể thói quen của người tiêu dùng Anh.

Theo CNN Money, việc Chính phủ Anh buộc người tiêu dùng phải trả thêm 5 Pence, tương đương 1.600 VNĐ cho mỗi chiếc túi nilon khi mua hàng tại siêu thị đã đem lại hiệu quả tích cực. Trong năm ngoái, lượng túi nilon bình quân mà mỗi người Anh sử dụng đã giảm từ 140 xuống còn 25 chiếc và lượng túi thải ra các bãi biển cũng đã giảm đáng kể. Một chính sách khác là lệnh tăng thuế đối với xe chạy động cơ diesel cũng đã khiến doanh số bán loại phương tiện gây ô nhiễm môi trường này giảm mạnh, 37% trong tháng 3 và 25% trong 2 tháng trước đó.

Anh kêu gọi đánh thuế cốc giấy dùng một lần vì môi trường Anh kêu gọi đánh thuế cốc giấy dùng một lần vì môi trường

VTV.vn - Các nhà lập pháp đang kêu gọi chính phủ Anh áp thuế đối với sản phẩm cốc giấy dùng một lần hoặc tái chế toàn bộ số cốc giấy đã qua sử dụng vào năm 2023 hoặc cấm hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước