Thuốc lá làm hao tổn hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm

Phát Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/01/2017 06:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Mirror)

VTV.vn - Thuốc lá đã làm hao tổn kinh tế toàn cầu hơn 1.000 tỷ USD và nhanh chóng giết chết 8 triệu người mỗi năm.

Đây là kết quả từ một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới và Học viện Ung thư Quốc gia Mỹ. Số tiền thiệt hại 1.000 tỷ USD này đã vượt xa số tiền thuế thu được từ ngành thuốc lá (khoảng gần 270 tỷ USD).

Dù Chính phủ các quốc gia đã có sẵn công cụ để giảm nạn hút thuốc lá và những ca tử vong có liên quan nhưng hầu hết các nước đều không dùng những công cụ này một cách hiệu quả. Nghiên cứu mới vẫn khuyến khích những chính sách đơn giản nhưng hiệu quả như: tăng thuế và giá bán thuốc lá, cấm hoàn toàn việc quảng cáo của các hãng thuốc lá, dán nhãn cảnh báo ghê rợn...

Nga soạn thảo chiến lược mới chống hút thuốc lá Nga soạn thảo chiến lược mới chống hút thuốc lá Trung Quốc thành lập biệt đội chống hút thuốc lá Trung Quốc thành lập biệt đội chống hút thuốc lá Trung Quốc kiểm soát hút thuốc lá trên toàn quốc Trung Quốc kiểm soát hút thuốc lá trên toàn quốc
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước