Thương lái ngừng thu mua lá mãng cầu

Thúy Hằng - Quốc Thái-Thứ sáu, ngày 20/03/2015 06:00 GMT+7

Ảnh: Người lao động

VTV.vn - Sau khi chính quyền tỉnh Tiền Giang vào cuộc, các đối tượng thu mua lá mãng cầu đã lập tức rời khỏi địa bàn xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

Trước tình trạng thương lái mua lá mãng cầu xiêm tràn lan tại Tiền Giang và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long làm ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng, trong ngày 19/3, theo tìm hiểu của phóng viên Bản tin Tài chính, những thương lái này đã đột nhiên biến mất ngay khi chính quyền vào cuộc.

Lãnh đạo xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo có nhiều người đến địa phương thu mua lá mãng cầu xiêm trong những ngày qua, xã đã cử cán bộ theo dõi và khuyến cáo người dân không nên hái lá để bán cho thương lái. Thấy chính quyền vào cuộc, các đối tượng thu mua lá đã lập tức rời khỏi xã Tân Thạnh ngay trong đêm 18/3.

Tuy nhiên trong ngày 19/3, người dân vẫn tiếp tục hái lá mãng cầu xiêm để bán nhưng do không còn ai thu mua nên phải mang về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước