Thương mại đường sắt Trung Quốc - Lào tăng đột biến

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/02/2023 10:11 GMT+7

VTV.vn - Trong gần 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung quốc - Lào tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu là sầu riêng, chuối, nông sản từ Lào, Thái Lan. Từ tháng 3 này, Trung Quốc chấp nhận cho Philippines xuất sầu riêng tươi sang nước này sau khi cấp phép cho Thái Lan, Việt Nam.

Theo số liệu từ Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc từ đầu năm đến nay, đường sắt Trung Quốc - Lào đã vận chuyển hơn 600.000 tấn hàng hóa, trong đó nhập khẩu 510.000 tấn, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. 

Hơn 14 tháng đưa vào hoạt động, tuyến đường sắt này đã chở hơn 15,6 triệu tấn hàng hóa. Ga Mohan là cửa khẩu đường sắt cấp quốc gia duy nhất giữa Trung Quốc với Lào. Thời gian thông quan tại cửa khẩu Mohan chỉ còn dưới 5 giờ. Mỗi ngày có 12 chuyến với hơn 1200 loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Trung Quốc nhập chủ yếu nông sản, thực phẩm, xuất sang Lào, Thái Lan đồ điện tử, công nghệ, thiết bị năng lượng mới.

Không có đường biển nên tuyến đường sắt nối với Trung Quốc đã giúp Lào mở cửa xuất khẩu hàng sang thị trường lớn nhất thế giới, mở ra nhiều cơ hội nâng cao kim ngạch thương mại Lào Trung Quốc. Từ tuyến đường sắt này, Trung Quốc cũng nối dài thị trường tiêu thụ ra rộng khắp ASEAN cũng như giúp Trung Quốc an tâm hơn về an ninh lương thực. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước