Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật chi tiêu ngắn hạn

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 14:48 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 10/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn.

Dự luật này được phê chuẩn chỉ một ngày trước thời hạn chót nhằm tránh việc Chính phủ liên bang một lần nữa phải “đóng cửa” vì hết ngân sách hoạt động.

Theo đó, Chính phủ Mỹ tạm thời không phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa cho tới ngày 16/12 trước khi các nhà lập pháp có thể thông qua một dự luật chi tiêu dài hạn hơn. Dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật chi tiêu ngắn hạn trong ngày hôm nay 11/12.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng

VTV.vn - Ngày 11/6, với 278 phiếu thuận và 149 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật về chi tiêu quốc phòng trị giá 579 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước