Thượng viện Mỹ tiếp tục thất bại khi bỏ phiếu gói kích thích kinh tế trị giá 1.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 08:30 GMT+7

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thượng viện Mỹ tiếp tục không thông qua gói cứu trợ nghìn tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế trong nước khi không nhận được sự ủng hộ của các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24h sau lần bỏ phiếu thứ nhất, Thượng viện Mỹ lại tiếp tục thất bại trong việc thông qua gói kích thích kinh tế trị giá hơn 1.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp và người dân Mỹ trước đại dịch COVID-19.

Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ lập luận rằng gói kích thích này chỉ nhằm hỗ trợ cho các Tập đoàn mà sẽ ít có tác động đến những lao động, người thụ hưởng quan trọng nhất.

Theo dự luật sẽ chỉ những lao động trình diện được tờ khai thuế trong năm 2018-2019 mới được hưởng trợ cấp tiền mặt 1.200 USD, trong khi những người làm việc trong nền kinh tế chia sẻ như lái xe công nghệ thì lại không nhận được khoàn tiền này. Bên cạnh đó, những quy định về trợ cấp tem phiếu thực phầm, miễn nợ cho sinh viên hay bảo vệ người dân trước việc bị trục suất hay tịch thu nhà cũng chưa rõ ràng.

Đóng cửa phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ phiên đầu tuần khi các nhà lập pháp không thể thông qua gói kích thích. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 3% giá trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước