Thương vụ M&A lớn nhất lịch sử của Google sụp đổ?

Thùy An-Thứ ba, ngày 23/07/2024 16:12 GMT+7

Ông Sundar Pichai, CEO của Alphabet

VTV.vn- Theo CNBC, công ty an ninh mạng Wiz đã từ bỏ thỏa thuận trị giá 23 tỷ USD mà Google đưa ra để theo đuổi kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) như ban đầu.

CNBC trích một bản ghi nhớ mà ông Assaf Rappaport, người đồng sáng lập Wiz gửi cho nhân viên của công ty: "Nói không với những lời đề nghị  như vậy là điều khó khăn". 

Kênh truyền hình này cũng trích dẫn một nguồn tin nhấn mạnh, mối lo ngại về chống độc quyền và nhà đầu tư là một phần động lực đằng sau quyết định từ bỏ của Wiz.

Ông Rappaport cũng cho biết thêm, Wiz sẽ tập trung vào các cột mốc quan trọng tiếp theo là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO và 1 tỷ USD doanh thu định kỳ hàng năm. Đây là cả hai mục tiêu được công ty nhắm tới trước khi có thông tin về việc Google đưa ra lời đề nghị mua lại. 

Trước đó, tờ New York Times cho biết Alphabet, công ty mẹ của Google đang đàm phán mua lại Wiz, startup an ninh mạng trụ sở tại New York (Mỹ) với giá 23 tỷ USD. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là thương vụ thâu tóm lớn nhất của Google, gấp đôi kỷ lục mua lại Motorola Mobility năm 2012.

Nếu thỏa thuận này thành công sẽ tăng gần gấp đôi mức định giá 12 tỷ USD của công ty khởi nghiệp về an ninh mạng từ vòng cấp vốn gần đây nhất. Được thành lập vào năm 2020, Wiz phát triển với tốc độ nhanh chóng dưới thời ông Rappaport và thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng. 

Các sản phẩm bảo mật đám mây của Wiz có khả năng phòng ngừa, phát hiện và phản hồi tích cực. Đây là giải pháp thu hút các công ty lớn và có thể giúp Google cạnh tranh với Microsoft, ông lớn cũng bán phần mềm bảo mật.

Phân khúc đám mây của Alphabet đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh cạnh tranh từ đối thủ đang ở vị trí dẫn đầu như Microsoft và Amazon. Nếu thỏa thuận với Wiz thành công sẽ giúp Google lấy lại thế cân bằng. Một số khách hàng nổi bật của Wiz gồm BMW, Slack và Morgan Stanley.

Hiện Google chưa đưa bình luận về câu hỏi của CNBC khi thỏa thuận có nguy cơ đổ vỡ. 

CNBC bình luận, sự rút lui khỏi những thỏa thuận như thế này trong lĩnh vực công nghệ rất hiếm xảy ra. Thương vụ sụp đổ sẽ là sự thất vọng đối với Index Ventures, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners, Sequoia và các công ty liên doanh khác có cổ phần tại Wiz. 

Wiz đạt 100 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm sau 18 tháng và đạt 350 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm vào năm 2023. Mức doanh thu này được hỗ trợ bởi một danh sách các công ty blue-chip, bao gồm nhà đầu tư mạo hiểm Israel Cyberstarts, Index Ventures, Insight Partners và Sequoia Capital.

Wiz thành lập khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng. Các công ty đổ xô sử dụng dịch vụ đám mây để giúp nhân viên làm việc từ xa. Sự thay đổi này mang lại lợi ích cho Wiz. Công ty có thể phát hiện và phòng ngừa các vấn đề bảo mật cho các ứng dụng và dữ liệu trên các dịch vụ đám mây công cộng của Amazon, Google, Microsoft và Oracle.

Công ty khởi nghiệp này ra đời vào tháng 1/2020 và 11 tháng sau đã công bố kêu gọi 100 triệu USD vốn đầu tư.

Sid Trivedi, một nhà đầu tư tại Foundation Capital, cho biết: "Tôi nghĩ điều độc đáo ở Wiz  là số tiền huy động được ngay từ những ngày sơ khai". 

Trước thương vụ với Wiz, Google đã mua lại thành công công ty an ninh mạng Mandiant với giá 5,4 tỷ USD vào năm 2022. Thương vụ lớn nhất của Google vẫn là thương vụ mua lại nhà sản xuất phần cứng Motorola vào năm 2012 với giá 12,5 tỷ USD. Sau đó hãng này đã bán cho Lenovo với giá 2,9 tỷ USD vào năm 2014. Mới tuần trước, Google được cho là đã kết thúc cuộc đàm phán để mua lại nhà sản xuất phần mềm bán hàng HubSpot.

Trả lời phỏng vấn liệu có muốn công ty IPO hay không tại Sở giao dịch chứng khoán New York năm ngoái, ông Assaf Rappaport cho biết: "Chắc chắn rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Google, M&A

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước