Thương vụ mua lại Syngenta của ChemChina đạt bước tiến lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/04/2017 10:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tập đoàn hóa chất Trung Quốc ChemChina đã đạt được sự chấp thuận của giới chức Mỹ trong thương vụ mua lại Syngenta - công ty sản xuất thuốc trừ sâu Thụy Sĩ.

Đó là thông tin vừa được Ủy ban Thương mại liên bang công bố cách đây ít giờ.

Để được giới chức Mỹ bật đèn xanh, ChemChina đã đồng ý loại bỏ 3 loại hóa chất ra khỏi danh mục các sản phẩm, qua đó tiến gần hơn tới việc hoàn tất thương vụ thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất do các công ty Trung Quốc thực hiện.

Việc mua lại Syngenta được kỳ vọng sẽ giúp ngành nông nghiệp Trung Quốc tiếp cận với các loại thuốc trừ sâu, hóa chất hàng đầu, gia tăng sản lượng nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực.

Hiện, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xem xét kỹ thương vụ này và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 18/4/2017.

Chemchina và Syngenta hy vọng, thương vụ sáp nhập trị giá 43 tỷ USD sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước