Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam ngày càng tăng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/06/2018 15:45 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dù là nước xuất khẩu thủy sản nhưng gần đây Việt Nam lại gia tăng nhập khẩu thủy sản từ các nước để chế biến xuất khẩu lẫn tiêu thụ trong nước.

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam trong nửa tháng đầu năm 2018 tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017, đạt bình quân 140 triệu USD/tháng.

Ấn Độ, Na Uy, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp tôm, cá nhập khẩu cho Việt Nam. Đáng chú ý, thủy sản nhập khẩu từ Ấn Độ tăng tới 15% so với năm 2017 và chiếm tới 22% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước từ đầu năm đến nay.

Saudi Arabia tạm dừng nhập khẩu thủy sản Việt Nam Saudi Arabia tạm dừng nhập khẩu thủy sản Việt Nam

VTV.vn - Sau câu chuyện cá tra gặp khó tại thị trường Mỹ, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Saudi Arabia thông báo tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước