Thụy Sĩ phạt 5 ngân hàng lớn vì thao túng thị trường ngoại hối

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 06:00 GMT+7

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Forexlive)

VTV.vn - Thụy Sĩ thông báo phạt 5 ngân hàng lớn 90 triệu Franc Thụy Sĩ (90,5 triệu USD) do thao túng thị trường ngoại hối.

Các ngân hàng bị phạt bao gồm Citigroup và JPMorgan (Mỹ), MUFG Bank (Nhật Bản), cùng Barclays và Royal Bank of Scotland của Anh. Trong đó, Ngân hàng Citigroup bị phạt nặng nhất với khoản phạt hơn 28 triệu USD.

Ủy ban quản lý Cạnh tranh Thụy Sĩ đã phát hiện các bên giao dịch của những ngân hàng này đã thông đồng thành lập hai nhóm chat bí mật để ấn định tỷ giá hối đoái. Các loại tiền tệ bị các ngân hàng này gian lận gồm đồng USD, Euro, Bảng Anh và Franc của Thụy Sĩ.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ công bố đồng 1.000 Franc mới Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ công bố đồng 1.000 Franc mới

VTV.vn - Ngày 5/3, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã công bố thiết kế mới cho đồng 1.000 Franc Thụy Sĩ - một trong những đồng tiền có giá trị lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước