Thụy Sĩ phủ nhận thao túng tiền tệ

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 21/12/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Báo chí Thụy Sĩ trong tuần qua đã có nhiều bài viết về chuyện Mỹ đưa Thụy Sĩ vào danh sách thao túng tiền tệ.

Theo các báo, Thụy Sĩ đã điều hành tiền tệ theo mục tiêu bình ổn vật giá, phù hợp với diễn biến đại dịch, không chủ đích đánh tụt giá trị đồng Franc.

Báo chí Thụy Sĩ ra hôm 17/12 có nhiều bài về báo cáo mà Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày hôm trước. Tờ Thời báo viết rằng: Bộ Tài chính Mỹ đưa Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ với cáo buộc can thiệp quá đà vào tỷ giá để giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong ngoại thương.

Bài báo giải thích ba tiêu chí nước Mỹ đã xác định từ lâu đó là: Thặng dư tài khoản vãng lai vượt quá 2% tổng sản phẩm quốc nội, thặng dư thương mại với Mỹ nhiều hơn 20 tỷ USD và bơm nội tệ ra mua USD nhiều hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội.

Trung bình 6 tháng một lần, Bộ Tài chính Mỹ lấy các số liệu ra so. Nước nào vượt quá 3 tiêu chí trên thì tự động xếp nước đó vào danh sách đen.

Thụy Sĩ phủ nhận thao túng tiền tệ - Ảnh 1.

Báo chí Thụy Sĩ trong tuần qua đã có nhiều bài viết về chuyện Mỹ đưa Thuỵ sĩ vào danh sách thao túng tiền tệ.

Phía Thụy Sĩ đã phản ứng ngay lập tức và rất bình tĩnh. Nhật báo IaRegione viết: Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ, thậm chí còn sẵn sàng can thiệp mạnh hơn vào thị trường ngoại hối như đã thực hiện ồ ạt trong năm nay. Đồng thời, Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ cũng đang liên hệ với phía Mỹ để giải thích tình hình.

Tờ Neue Zurcher có bài dài phân tích rằng Thụy Sĩ không có lý do gì để lo ngại cả. Bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ, không có nghĩa là rồi sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt từ phía Mỹ.

Bài báo đưa ra hai lý do: Thứ nhất là quá trình này đang được thúc đẩy bởi một Chính phủ sắp mãn nhiệm. Chưa chắc Chính phủ mới của Mỹ có đồng quan điểm đối đầu thương mại đến như vậy; Thứ hai là các tiêu chí của Mỹ không phù hợp với đặc thù của Thụy Sĩ. Ví dụ như Thụy Sĩ xuất siêu hàng hoá vào Mỹ nhưng có thể lại nhập siêu dịch vụ của Mỹ. Thặng dư tài khoản vãng lai cao là do tỷ lệ tiết kiệm cao, không phải là do đồng Franc bị định giá thấp.

Tờ Basler Zeitung thận trọng hơn, chỉ ra một số nguy cơ khi Thụy Sĩ bị Mỹ coi là nước thao túng tiền tệ. Bài báo viết: Trong trường hợp tồi tệ nhất, sản phẩm của Thụy Sĩ xuất khẩu sang Mỹ có thể bị áp thuế cao, với lý do là cố tình giữ giá đồng nội tệ ở mức thấp sẽ không khác gì trợ cấp xuất khẩu.

Lý do nữa cần tính đến theo bài báo, ông Biden vẫn bị ông Trump cáo buộc là có quan điểm yếu ớt trước các đối thủ cạnh tranh của nước Mỹ. Do vậy, có thể ông Biden sẽ có nhu cầu chứng tỏ quan điểm, bằng cách không nhẹ tay hơn, hoặc là không nhẹ hơn quá nhiều.

Mỹ đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ Mỹ đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ vừa quyết định đưa Trung Quốc ra khỏi dánh sách các nước thao túng tiền tệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước