Thụy Sỹ có thể vào danh sách thiên đường trốn thuế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 10:26 GMT+7

Một ngân hàng tại Basel, Thụy Sỹ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thụy Sỹ đang có nguy cơ bị cập nhật vào "danh sách đen" các thiên đường trốn thuế năm 2019 do Liên minh châu Âu (EU) lập ra.

Hiện, Thụy Sỹ vẫn đang nằm trong "danh sách xám", tức là các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch thuế nhưng ở mức thấp.

Sau thời hạn 1 năm thuộc diện "bị theo dõi", nước này vẫn không thay đổi được 5 điều khoản thuế mà được EU yêu cầu tuân theo đúng cam kết mà Bern từng đưa ra hồi tháng 10/2014.

"Danh sách đen" những thiên đường trốn thuế sẽ được cập nhật mới vào đầu năm 2019. Tháng 12/2017, EU đã liệt 17 quốc gia và vùng lãnh thổ vào "danh sách đen" các thiên đường trốn thuế, trong khi 45 quốc gia và vùng lãnh thổ bị đưa vào "danh sách xám".

Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến tại Thụy Sỹ Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến tại Thụy Sỹ

VTV.vn - Trong năm 2017, trung bình khoảng 4 người dân Thụy Sỹ sẽ có 3 người thực hiện mua bán trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước