Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 06/11/2018 06:45 GMT+7

VTV.vn - Khai thác năng lượng tái tạo đang là xu hướng chung trên thế giới để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch vốn đang dần cạn kiệt.

Với lợi thế khí hậu nhiệt đới và có đường bờ biển trải dài, phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn, đặc biệt là lĩnh vực điện gió ngoài khơi nhưng đến nay việc khai thác vẫn còn nhiều hạn chế. Vậy đâu là giải pháp cho Việt Nam trong lĩnh vực này? 

Đây cũng là vấn đề được đưa ra tại Hội thảo "Tiến bộ Công nghệ biển: Năng lượng biển và Địa kỹ thuật" do Hiệp hội các nhà khoa học Việt Nam (AVSE) và trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức.

Việt Nam hợp tác phát triển năng lượng tái tạo với Đan Mạch Việt Nam hợp tác phát triển năng lượng tái tạo với Đan Mạch

VTV.vn - Ngày 20/10, tại Thủ đô Copenhagen, Tập đoàn N&G Việt Nam và Tập đoàn VESTAS Đan Mạch đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng tái tạo - điện gió.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước