Tiến triển tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 07:06 GMT+7

VTV.vn - Mỹ - Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận trong tháng 5. Đây là tín hiệu tích cực ban đầu từ vòng đàm phán thứ 9 về thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc tại Washington.

Phát biểu với báo giới tại phòng bầu dục cùng với hai trưởng đoàn đàm phán, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã tiến gần hơn đến một thoả thuận trong vòng 4 tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Vẫn còn một số điểm, song chúng tôi đã đạt được đồng thuận trên nhiều vấn đề, nhiều hơn nhiều những gì cần tiếp tục đàm phán".

Tuy chưa công bố nội dung cũng như kết quả đàm phán, song đã có những thông tin ban đầu về khả năng Trung Quốc cam kết tăng mua các sản phẩm như là đỗ tương và dầu khí của Mỹ; đồng thời cho phép các công ty Mỹ được nắm giữ toàn bộ cổ phần khi hoạt động tại Trung Quốc. Đổi lại Mỹ có thể hạ thấp hoặc dỡ bỏ toàn bộ thuế đang áp lên hàng Trung Quốc nhập khẩu có tổng trị giá 250 tỷ USD. Những tín hiệu ban đầu từ triển vọng kết quả vòng đàm phán lần này giữa hai bên nhận được những đánh giá tương đối thận trọng.

Bà Annine Marie Glude - Phó Giám đốc Ban châu Á - Thái Bình Dương Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết: "Tuy vẫn còn những điều chưa chắc chắn, song tôi cho là chúng ta có thể lạc quan hơn về khả năng sẽ đạt được một giải pháp so với 6 tháng trước đây".

Kết quả vòng đàm phán lần này giữa Mỹ - Trung Quốc được những đánh giá tương đối thận trọng bởi theo nhiều chuyên gia những yêu sách của phía Mỹ đòi hỏi những thay đổi có tính chất cơ cấu của cả nền kinh tế Trung Quốc, trong đó có vai trò định hướng của các doanh nghiệp Nhà nước. Hơn nữa, ngay cả khi hai bên đi đến một thoả thuận chấp nhận được thì làm sao để thực thi thoả thuận đó với một chế tài đủ mạnh cũng là vấn đề.

Ông Zack Cooper - Viện Doanh nghiệp Mỹ cho hay: "Đã có nhiều ý kiến về cơ chế thực thi. Một là Mỹ giảm từ từ mức thuế đang áp đặt đối với hàng Trung Quốc. Hai là áp dụng cơ chế tự động tái trừng phạt nếu các thoả thuận không được thực hiện. Trên thực tế đây là nội dung khó để đàm phán bởi vì cuối cùng việc có trừng phạt hay không vẫn tuỳ thuộc vào Tổng thống và các cố vấn của mình".

Trước mắt, những tiến triển từ vòng đàm phán lần này cũng là cơ sở mở ra triển vọng cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Hai bên đã từng phải hoãn kế hoạch thượng đỉnh vào tháng trước sau khi đàm phán không đạt được kỳ vọng.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc hoàn tất cam kết thương mại vào năm 2025 Mỹ yêu cầu Trung Quốc hoàn tất cam kết thương mại vào năm 2025

VTV.vn - Năm 2025 Trung Quốc sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm đậu nành và các sản phẩm năng lượng và mở cửa đối các công ty Mỹ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước