Tiếp tục siết chặt nhập khẩu phế liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 16:11 GMT+7

VTV.vn - Năm 2019, Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 8 loại phế liệu không được phép nhập khẩu và điều này có thể khiến phế liệu sẽ dịch chuyển mạnh vào Việt Nam.

Doanh nghiệp cố tình khai sai tên phế liệu nhập khẩu, khiến hệ thống tiếp nhận điện tử bị vô hiệu, không sàng lọc được các loại phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đây là thực trạng đặt ra, khiến cơ quan hải quan trong thời gian tới phải có giải pháp để ngăn chặn.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, để kiểm soát chặt phế liệu trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, và đặc biệt là công khai thông tin các doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, thay vì chỉ có cơ quan môi trường biết như trước đây.

Năm 2019, để tránh phế liệu được nhập ồ ạt vào Việt Nam, dự thảo Bộ Tài chính đã quy định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, trong việc phối hợp để ngăn chặn chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Tránh tình trạng mỗi bộ, ngành lại có cách xử lý một kiểu, dẫn đến kẽ hở để không ít doanh nghiệp lợi dụng đưa rác thải về nước như trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước