Tiêu dùng tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 21:09 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Thống kê vừa công bố, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng 29/6, Tổng cục Thống kê đã công bố thông tin tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khả quan. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khả quan hơn tăng 2,65%, trong đó ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,08% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp tăng 5,33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 7% của cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành khai khoáng giảm 8,2%.

Khu vực dịch vụ ngược lại tăng 6,85% cũng đã đóng góp vào tăng trưởng chung tăng cao nhất trong 6 tháng vừa qua là tiêu dùng đạt hơn 7%.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I tới hơn 1 điểm %, là mức bứt phá cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Một yếu tố khá mới đó là tiêu dùng của các hộ dân cư tăng mạnh, có tác động lớn nhất đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng và chính là giai đoạn tiêu dùng của hộ dân cư tăng nhanh. Vì thế nếu tận dụng tốt giai đoạn này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế. Chưa bao giờ tiêu thụ ô tô tại Việt Nam sôi động như trong 2 quý đầu năm nay. 5 tháng đầu năm, lượng xe bán ra đạt gần 103.000 xe.

Không chỉ tiêu thụ xe ô tô tăng mạnh, hàng hóa tiêu dùng cũng tăng nhanh. Các mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất là các loại thực phẩm tươi sống. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,15%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước