Tiêu thụ xe máy tăng gần 5%

Hữu Trí (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 14:43 GMT+7

VTV.vn - Năm 2017, có đến hơn 3,2 triệu xe máy mới được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước, tăng 4,8% so với năm 2016.

Trong khi doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô giảm sút đến 10% do nhiều chính sách mới ban hành thì doanh số của thị trường xe máy Việt Nam đã tăng trưởng gần 5% trong năm 2017.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), năm 2017 có đến hơn 3,2 triệu xe máy mới được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước, tăng 4,8% so với năm 2016. Bình quân mỗi tháng, người Việt tiêu thụ gần 272.700 xe máy, bằng với doanh số bán hàng cả năm 2017 của toàn thị trường xe ô tô Việt Nam. Hiện dòng xe tay ga đang chiếm hơn 45% thị phần và tiếp tục là phân khúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Doanh số bán ô tô sẽ sụt giảm trong 2 thập kỷ tới Doanh số bán ô tô sẽ sụt giảm trong 2 thập kỷ tới

VTV.vn - Reuters dẫn báo cáo của một số hãng nghiên cứu thị trường dự báo, doanh số bán ô tô sẽ giảm trong 20 năm tới do nhu cầu đi lại bằng các phương tiện chia sẻ tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước