Tiểu thương chợ Bình Điền tìm cách tiêu thụ hàng hoá sau khi chợ đóng cửa

Nguyễn Hương-Thứ tư, ngày 07/07/2021 06:06 GMT+7

VTV.vn - Sau khi xuất hiện hàng loạt ca mắc COVID-19, để phòng chống dịch bệnh, TP Hồ Chí Minh đã quyết định đóng cửa chợ Bình Điền.

Việc di dời, tiêu thụ hàng hóa của tiêu thương đã đươc triển khai gấp rút, đến 20h ngày 6/7, hoạt động tại chợ đã dừng hoàn toàn.

Đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết, trong thời gian đóng cửa, việc cung cấp hàng hóa sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, tiểu thương tại chợ cũng đã thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng trực tuyến mà không giao tận nơi cho khách, đảm bảo hàng hóa được lưu thông đến tay người dùng, tránh đứt gãy nguồn cung khi chợ tạm đóng cửa.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP đã thông tin đến 22 tỉnh, thành Đông Tây Nam Bộ về việc tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Hóc Môn, Chợ đầu mối Bình Điền và đề nghị hỗ trợ thông tin đến các thương nhân trên địa bàn đang kinh doanh hàng hóa tại 2 chợ đầu mối này... tạm ngưng vận chuyển hàng hóa vào chợ, tổ chức giao dịch, đưa hàng trực tiếp đến các chợ truyền thống.

Quyết định đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền là quyết định khó khăn khi việc này ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hàng nghìn người lao động cùng các nhà sản xuất. Tuy nhiên đây là một quyết định cần thiết để nhanh chóng dập dịch và sớm mở cửa trở lại.

Chợ đầu mối Bình Điền sẽ tạm thời dừng hoạt động từ 20h hôm nay (6/7) Chợ đầu mối Bình Điền sẽ tạm thời dừng hoạt động từ 20h hôm nay (6/7)

VTV.vn - TP .HCM thống nhất với Sở công thương thành phố trong việc tạm thời dừng hoạt động của chợ Bình Điền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước