Tín dụng bất động sản và xây dựng giảm về mức 15,5%

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 09:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Bất động sản)

VTV.vn - Tín dụng bất động sản và xây dựng tính đến hết tháng 10/2017 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2016, về mức 15,5%.

Đây là số liệu do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đưa ra. Báo cáo nêu rõ, tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) trong 10 tháng đầu năm 2017 ước tăng khoảng 13,5% so với cuối năm 2016. Trong đó, tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn giảm, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng.

Riêng tại TP.HCM, tín dụng bất động sản hiện chiếm gần 11% trên tổng dư nợ, vào khoảng 180.000 tỷ đồng và tăng hơn 11% so với thời điểm đầu năm. Con số này thấp hơn so với bình quân tín dụng của năm 2015 và năm 2016 cộng lại.

TP.HCM: Tín dụng trong lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm TP.HCM: Tín dụng trong lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm HoREA: Tín dụng đổ mạnh vào bất động sản TP.HCM HoREA: Tín dụng đổ mạnh vào bất động sản TP.HCM Tín dụng vào bất động sản tăng 5,3 Tín dụng vào bất động sản tăng 5,3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước