Tín dụng cho khu vực miền núi phía Bắc chiếm 5,2% tổng dư nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/09/2019 09:25 GMT+7

Ảnh: VGP.

VTV.vn - Thông tin này được NHNN đưa ra tại Hội nghị về công tác tín dụng đối với các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Các ngân hàng đã dành hơn 400.000 tỷ đồng cho vay các hộ sản xuất và người dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Số tiền này chiếm 5,29% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cần chủ động hỗ trợ vốn cho người dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc vì lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại khu vực thường gặp phải các rủi ro do chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa đá, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhờ nguồn vốn ưu đãi trên đã góp phần giúp trên 762.000 hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 204.000 lao động.

NHNN sẽ theo dõi sát việc thực hiện lãi suất của các tổ chức tín dụng NHNN sẽ theo dõi sát việc thực hiện lãi suất của các tổ chức tín dụng

VTV.vn - NHNN sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN, trong đó gồm cả thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức ngân hàng vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước