Tín dụng đang khởi sắc hơn

VTV Digital-Thứ ba, ngày 02/07/2024 16:12 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng tín dụng đã đạt 4,45%, cao hơn tới 0,62% so với cùng kỳ năm trước cho thấy, việc cung ứng vốn ra nền kinh tế đã cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong quý II.

Đã có thêm 603.000 tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng, tính đến ngày 24/6. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tín dụng đã đạt 4,45%, cao hơn tới 0,62% so với cùng kỳ năm trước cho thấy, việc cung ứng vốn ra nền kinh tế đã cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong quý II.

Sau hơn nửa năm chuẩn bị hồ sơ, đáp ứng các tiêu chí đối với khoản tín dụng xanh, doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm từ dừa Betrimex đã nhận được khoản tài trợ tín dụng 6,5 triệu USD, tương đương hơn 160 tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng chuỗi sản xuất xanh.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Betrimex cho biết: "Khoản vay này một phần để phát triển cho nông dân, một phần cho chương trình công bằng nông nghiệp, một chương trình về fair-trade cũng trực tiếp tài trợ cho nông dân để phát triển vùng nguyên liệu".

Không chỉ với doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên, mặt bằng lãi suất thấp nhất trong nhiều năm, cũng giúp người dân mạnh dạn hơn trong việc vay vốn. Tại ngân hàng này, tín dụng bán lẻ nửa đầu năm tăng 8%, trong đó có đóng góp đáng kể từ hoạt động cho vay mua, sửa chữa nhà cửa.

Ông Trịnh Bằng Vũ - Trưởng khối Cho vay Bán lẻ và Khách hàng Cá nhân - Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ: "Giảm bớt lợi nhuận, chia sẻ khó khăn với khách hàng nên đã giảm mạnh lãi suất cho vay mới đối với tất cả sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân như cho vay mua nhà, mua xe, cho vay tín chấp tiêu dùng. Qua đó so với cuối tháng 12/2023, lãi suất cho vay mới của ngân hàng chúng tôi đã giảm gần 1,5% so với cuối năm trước và lãi suất cho vay bình quân trên tổng dư nợ bán lẻ của ngân hàng đã giảm hơn 1%".

Tín dụng đang khởi sắc hơn - Ảnh 1.

Tín dụng tăng qua các tháng, tháng sau cao hơn tháng trước đó

Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 6, tín dụng toàn hệ thống đã tăng trưởng hơn 2% so với cuối tháng 5. Nhiều ngân hàng đã đạt mức tăng tín dụng trên 12%. Tín dụng tăng qua các tháng, tháng sau cao hơn tháng trước đó. Như tại TP. Hồ Chí Minh, dù tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với bình quân cả nước, nhưng cũng đang diễn biến cùng chiều với xu hướng chung.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận định: " Cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Trung ương, nhất là chính sách về tiền tệ, tín dụng đã phát huy hiệu quả. Trong đó, lãi suất thấp vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa kích thích các nhóm ngành, nhất là nhóm ngành là động lực tăng trưởng nền kinh tế. Kết quả tăng trưởng của cả nước với GDP tăng 6,42%, đây cũng là những yếu tố môi trường kinh tế thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tín dụng tăng trưởng cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Nhiệm vụ của quý III, quý IV trong năm nay sẽ cao hơn với nửa đầu năm. Thứ nhất là xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới và xuất khẩu của chúng ta cũng có tín hiệu khởi sắc. Kinh tế trong nước và tiêu dùng nội địa cũng có xu hướng phục hồi. Những yếu tố đó sẽ dẫn tới nhu cầu tín dụng của người dân sẽ nhiều hơn".

Các Ngân hàng Thương mại đang tính toán và chuẩn bị dự trữ thanh khoản, tăng nhẹ lãi suất huy động một số kỳ hạn, để đảm bảo cung ứng vốn cho mùa tín dụng cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước