Tín dụng đen - Dễ vay nhưng khó thoát!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/01/2019 11:16 GMT+7

VTV.vn - Núp bóng tiệm cầm đồ, hay tổ chức tín dụng nhiều đường dây cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đang len lỏi sâu vào cuộc sống của người dân.

Cho vay nhanh gọn, lãi suất thấp, không cần thế chấp… là những quảng cáo đang được dán dày đặc trên các con đường ngõ phố tại Hà Nội. Tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Cầu Giấy, trong vai người cần vay tiền, phóng viên VTV đã dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn.

"Anh cần gấp 20 triệu.

Anh cần 20 triệu trong vòng bao nhiêu ngày?

Trong vòng 1 tháng

Lãi suất không thế chấp là 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày".

Tín dụng đen - Dễ vay nhưng khó thoát! - Ảnh 1.

Những quảng cáo cho vay tín dụng đen đang được dánh dày đặc trên các con đường ngõ phố tại Hà Nội.

Lần theo số điện thoại được dán ngoài cổng trường Đại học Giao thông vận tải, phóng viên VTV tiếp tục tiếp cận đến một cửa hàng. Với sinh viên thủ tục cũng rất đơn giản, chỉ cần có thẻ sinh viên hoặc dựa vào học lực.

Một số đối tượng cho vay còn giả danh một công ty tín dụng lớn để tiếp cận đến những người lao động là công nhân. Tuy nhiên, khi những người công nhân đồng ý vay, địa điểm giải ngân lại là một nơi khác.

Một người công nhân vay tiền cho hay: "Khi tôi đưa chứng minh cho họ, chỉ khoảng 1 - 2 tiếng là thủ tục vay tiền được làm xong. Thủ tục được làm ngay tại chỗ như ngay ở đường hay họ đứng vị trí nào sẽ làm ngay cho mình chỗ đó".

Những người công nhân cho biết, lương của họ chỉ 5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn có thể vay được 100 triệu đồng mà không cần thế chấp. Tuy nhiên, với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Với 100 triệu đồng, mỗi tháng người công nhân phải trả riêng tiền lãi là 15 triệu đồng, tương đương lãi suất 180%/năm (cao gấp 9 lần trần lãi suất theo pháp luật hiện hành là 20% năm).

"Với phương thức cho vay không thế chấp, cầm cố tài sản trong thời gian rất nhanh nhưng sau đó sẽ là hành vi đòi nợ. Hành vi này sẽ dẫn đến các vi phạm pháp luật khác nếu người vay không trả đúng hạn hoặc có dấu hiệu trốn nợ", Đại tá Phạm Văn Tám - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nói.

Cũng theo Đại tá Tám, các tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trong thời gian qua có xu hướng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Trong 4 năm qua, cả nước có tới 7.624 vụ phạm tội đến tín dụng đen. Cục cảnh sát Hình sự đang theo dõi và quản lý 124 băng nhóm với 832 đối tượng.

Bắc Ninh triệt xóa 15 điểm hoạt động tín dụng đen Bắc Ninh triệt xóa 15 điểm hoạt động tín dụng đen

VTV.vn - Sau hơn 2 tháng thu thập chứng cứ điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa 15 điểm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước