Tín dụng được kỳ vọng cải thiện tháng cuối năm

VTV Digital-Thứ hai, ngày 20/11/2023 16:08 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm thường là giai đoạn các ngân hàng chạy nước rút để giải ngân các khoản vay với lý do quan trọng nhất là tính mùa vụ khi dịp Tết cận kề.

Tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng nhanh hơn từ nay đến cuối năm đưa tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 2 con số, từ mức gần 7,4% cuối tháng 10.

10 tháng, Ngân hàng HDBank đã tăng trưởng tín dụng được 16%, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, đang hướng tới mục tiêu tăng cho vay hết hạn mức được cấp, lên tới 25%.

Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc HDBank cho biết: "Nhu cầu đơn đặt hàng đã được mở rộng ra và có xu hướng xuất khẩu tiếp tục tăng thời gian tới, khách hàng sẽ cần vốn. Điểm thứ 2 là với chính sách của Chính phủ hiện nay là muốn tăng trưởng kinh tế, rõ ràng nhu cầu vốn sẽ có. Điểm thứ 3 là lãi suất có thể chấp nhận được cho các doanh nghiệp và giá vốn có thể đáp ứng được hiệu quả kinh doanh của họ. Cho nên tôi cho rằng tín dụng sẽ tiếp tục tăng thời gian tới".

Tháng 9, tăng trưởng tín dụng cải thiện, đạt 6,9%. Cuối tháng 10, tăng trưởng tín dụng đạt 7,4%. Chia sẻ tại Hội thảo "Tháo van tín dụng, khơi thông tăng trưởng" vừa được tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% cho năm nay thì tốc độ tăng trưởng hiện tại là tương đối phù hợp, sau nhiều năm tăng ở mức cao, bình quân 14 - 15%/năm.

Tín dụng được kỳ vọng cải thiện tháng cuối năm - Ảnh 1.

Tín dụng được kỳ vọng cải thiện tháng cuối năm. Ảnh minh họa.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, có 2 giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn tín dụng đó là cơ chế chính sách và môi trường kinh tế. Trong đó, cơ chế chính sách đã có, thông qua việc hạ lãi suất điều hành, giãn hoãn nợ, không chuyển nhóm nợ... Mặt bằng lãi suất đã về mức trước dịch và được dự báo sẽ ở mức thấp ít nhất tới quý I năm sau. Hiện trên địa bàn thành phố, 63% dư nợ lãi suất đã về dưới 9%.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết: "Thường dịp cuối năm, nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng tăng trưởng cao. Ngành ngân hàng thành phố tập trung chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thành phố đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bình ổn, đảm bảo vốn với chi phí thấp cho các doanh nghiệp này. Thứ 2 là duy trì, đảo bảo an ninh tiền tệ, đảm bảo thanh toán thông suốt. Thứ 3 là tăng cường đối thoại ngân hàng doanh nghiệp, đảm bảo tháo gỡ khó khăn kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp".

Trong ngắn hạn, ngành ngân hàng thành phố sẽ dành 9.000 tỷ đồng cho vay lãi suất thấp từ 4 - 6% đảm bảo nhu cầu vốn dịp Tết sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước