Tín dụng tăng 6,16% trong 5 tháng đầu năm 2018

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/06/2018 08:02 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng đến cuối tháng 5 đạt 6,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,16% so với đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đã hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế chảy vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như BOT, hay bất động sản.

Vốn cho lĩnh vực xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất, tới 15,64%. Tiếp đến là các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tín dụng tăng 6,29%.

Từ nay tới cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành theo hướng mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% cho cả năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước