Tín dụng tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước

VTV Digital-Thứ hai, ngày 20/06/2022 16:09 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng tín dụng đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 8,2%, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Qua đó, hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Hiện tổng dư nợ nền kinh tế hơn 12 triệu tỷ đồng. Với định hướng tăng trưởng tín dụng 14% cho cả năm nay sẽ có thêm 1,4 triệu tỷ đồng được cung ứng cho nền kinh tế. Hiện một số ngân hàng đã chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp đầu năm, trong khi tại nhiều ngân hàng, dư địa cho vay vẫn còn khá nhiều.

Theo Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét vấn đề hạn mức, căn cứ theo tình hình thực tế.

"Đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm nay nhưng cũng có thể điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm. Điều chỉnh thời điểm nào phải phù hợp tình hình thực tế bởi lẽ phải phục vụ mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, đồng thời cung ứng vốn phục hồi sản xuất", ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng cho hay.

Tín dụng tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Tăng trưởng tín dụng đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 8,2%. Ảnh minh họa.

Lãnh đạo vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ, thống kê trong 3 năm trở lại đây, hạn mức tín dụng mà các ngân hàng đăng ký luôn trên 20%. Nếu căn cứ theo nhu cầu của các ngân hàng sẽ dẫn tới cuộc chạy đua huy động, kéo mặt bằng lãi suất đi lên.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, trong bối cảnh áp lực gia tăng trên toàn cầu. Trên thực tế, từ đầu năm lãi suất huy động và cho vay trên thị trường mới chỉ tăng 0,09%.

Trong bối cảnh room tín dụng chưa được nới, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đây là thời điểm để các ngân hàng thương mại cơ cấu lại dư nợ, đảm bảo chất lượng tín dụng. Cần tập trung vốn cho những lĩnh vực ưu tiên, da dạng hóa danh mục cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước