Tín dụng tăng trưởng 10,5%

Ngọc Dũng - Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/10/2015 21:55 GMT+7

VTV.vn - Tổng tín dụng đối với nền kinh tế đã tăng trưởng 10,5% so với cuối năm 2014 và tăng cao hơn nhiều so với mức tăng 7,26% của 9 tháng đầu năm 2014.

Thông tin trên là nội dung được đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Khác với các năm trước, tín dụng năm 2015 đã tăng mạnh ngay từ những tháng đầu năm và tăng đều qua các tháng, đến cuối tháng 9/2015 đạt khoảng 12%, mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Vốn tín dụng đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào mức tăng GDP 6,5% trong 9 tháng đầu năm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, các Ngân hàng thương mại cũng coi trọng việc kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng và đạt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống mức dưới 3%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước