Tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc tấn công 12 nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 18:32 GMT+7

Ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn đang trong tình trạng căng thẳng sau vụ bắt giữ Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei.

Tại buổi họp báo ở thủ đô Washington D.C, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ truy tố hình sự đối với hai tin tặc bị cáo buộc liên quan đến Chính phủ Trung Quốc là Zhu Hua và Zhang Shilong - những người được cho là thuộc Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Hai đối tượng này bị cáo buộc âm mưu tấn công vào 45 công ty và cơ quan chính phủ ở Mỹ và trên thế giới nhằm đánh cắp các tài sản trí tuệ, dữ liệu kinh doanh và công nghệ mật.

Theo ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ: "Đây rõ ràng là hành vi gian lận, trộm cắp và nó mang lại cho Trung Quốc một lợi thế không công bằng dựa trên sự thiệt hại của các doanh nghiệp và quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế để đổi lấy đặc quyền tham gia hệ thống kinh tế toàn cầu".

Ngoài ra, ông Rod cũng nói thêm rằng, Chính phủ Trung Quốc không thể tiếp tục giả vờ không biết chiến dịch đánh cắp bí mật kinh doanh và gọi các hành động này là "xâm lược kinh tế".

"Chúng tôi biết Trung Quốc đã làm điều đó, biết tại sao họ làm điều đó và trong một số trường hợp, chúng tôi biết ai đang ngồi gõ bàn phím" - ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, nói.

Các tin tặc này được cho đã tấn công các ngành công nghiệp như ngân hàng và tài chính, viễn thông, điện tử tiêu dùng, thiết bị y tế và bao bì, cũng như các cơ quan chính phủ.

Phản ứng trước những cáo buộc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: Bắc Kinh hối thúc Mỹ dừng ngay việc bôi nhọ phía Trung Quốc về các vấn đề an ninh mạng đồng thời cho biết bộ này đã gửi công hàm phản đối cáo buộc trên. Bắc Kinh cho rằng Washington nên hủy bỏ việc truy tố 2 đối tượng "để tránh gây phương hại nghiêm trọng tới quan hệ giữa hai nước".

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc là gián điệp kinh tế. Mới đây nhất hồi tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp nước này cũng đã buộc tội một nhóm đặc vụ Trung Quốc tìm cách đánh cắp công nghệ hàng không từ các công ty Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước