Tổ chức các nước xuất khẩu dầu đứng trước nguy cơ sụp đổ

TCKD-Thứ tư, ngày 11/02/2015 09:14 GMT+7

Đó là nhận định của ông Edward Morse, Trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa toàn cầu của Tập đoàn Citigroup.

Lý giải cho nhận định này chính là sự cạnh tranh của hoạt động khai thác dầu từ khí đá phiến của Mỹ, khiến cho vai trò độc quyền điều tiết giá dầu của OPEC trong hơn 50 năm qua bị đe dọa nghiêm trọng.

Hoạt động khai thác dầu từ khí đá phiến tại Mỹ có một lợi thế rất lớn so với phương pháp khai thác dầu truyền thống của các nước thuộc OPEC, là khả năng điều chỉnh quy mô khai khác linh hoạt nên dễ dàng thích nghi với biến động của giá dầu thế giới.

Từ việc kiểm soát 60% thị trường dầu thế giới cách đây 5 thập niên, OPEC hiện tại chỉ còn 40% thị phần khai thác dầu toàn cầu. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn này, OPEC đã kiên quyết không cắt giảm sản lượng để duy trì thị phần, bất chấp việc giá dầu thế giới hiện đang giảm mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước