"Tôi thà mua chuối còn hơn mua Bitcoin"

Thùy An-Thứ năm, ngày 24/12/2020 09:38 GMT+7

VTV.vn - Theo tỷ phú Mark Cuban, Bitcoin là công cụ lưu trữ thiên về sự "cuồng tín" và sẽ không giúp ích được gì nhiều trong "kịch bản ngày tận thế".

Mặc dù Bitcoin đã tăng gấp 3 lần giá trị trong năm 2020, song tỷ phú Mark Cuban – ông chủ của đội bóng rổ nhà nghề Mỹ Dallas Mavericks vẫn thể hiện sự thận trọng về tiền điện tử như ông đã kiên định trong nhiều năm.

"Suy nghĩ của tôi không thay đổi", Cuban nói với Forbes quan điểm của mình về tiền điện tử hôm 8/12 – thời điểm 8 ngày trước khi Bitcoin thiết lập kỷ lục mới 20.600 USD, vượt qua kỷ lục 19.783 USD thiết lập vào tháng 12/2017.

Tôi thà mua chuối còn hơn mua Bitcoin - Ảnh 1.

Tỷ phú Mark Cuban

"Bitcoin là công cụ lưu trữ thiên về sự "cuồng tín" hơn là giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào", Mark Cuban nói.

Cũng theo Mark Cuban, Bitcoin hay bất cứ đồng tiền điện tử nào sẽ không thay thế được tiền pháp định được các chính phủ phát hành.

"Cho dù những người hâm mộ (của Bitcoin) tự huyễn hoặc rằng đồng tiền này là hàng rào bảo vệ trong các kịch bản "ngày tận thế" ra sao đi nữa nhưng thực tế không phải như vậy. Các quốc gia sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ tiền tệ và khả năng thu thuế của mình.

Vì vậy, càng nhiều người tin rằng đây là thứ gì đó cao cả hơn là một công cụ tích lũy giá trị, thì họ càng phải đối mặt với nhiều rủi ro về sự can thiệp của các chính phủ", Mark Cuban nhấn mạnh.

Tôi thà mua chuối còn hơn mua Bitcoin - Ảnh 2.

Mark Cuban từng ví Bitcoin như một "canh bạc"

Những người hâm mộ Bitcoin thường nói rằng đồng tiền này là công cụ bảo vệ trước lạm phát và đồng USD. Họ cũng cho rằng, so với vàng, Bitcoin có thể tồn tại bất kỳ sự sụp đổ kinh tế hay một cú sụp đổ về hạ tầng nào (ngoại trừ trường hợp Internet bị sập).

Cuban đồng ý rằng giống như vàng, Bitcoin là một công cụ lưu trữ giá trị. Song theo tỷ phú này, nguồn cung Bitcoin hạn chế trong khi nhu cầu lại biến động, khiến giá đồng tiền này sẽ có sự biến động lớn.

"Miễn là mọi người chấp nhận Bitcoin như là phiên bản kỹ thuật số của vàng, nó sẽ là một tài sản có thể đầu tư được. Tuy nhiên, có thể đầu tư không có nghĩa rằng đây là một công cụ đầu tư chắc chắn", Mark Cuban nhận định.

Đây không phải là lần đầu tiên Mark Cuban có những phát biểu thận trọng về tiền điện tử. Dù bản thân từng nhiều lần đầu tư vào các doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng tiền điện tử thậm chí là Bitcoin song tỷ phú này đã thường xuyên đưa những cảnh báo, thậm chí từng gọi Bitcoin là "canh bạc". Mà khi nói đến cơ bạc thì bạn cần phải chuẩn bị cho trường hợp đánh mất số tiền mình có.

Trước đó, Mark Cuban từng nói với trang Wired rằng "thà mua chuối" còn hơn là mua Bitcoin.

"Bitcoin là như thế nào? Đây là thứ mà nhiều người đồng ý với nhau rằng nó đáng để mà đầu tư. Nhưng quả chuối có thì có giá trị hơn rất nhiều, nó có kali - chất dinh dưỡng quý giá đối với mọi người trên hành tinh", Mark Cuban nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước