Tôn lạnh Việt Nam bị Thái Lan áp thuế chống bán phá giá

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban chống bán phá giá và chống trợ cấp Thái Lan đã quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong thời gian 5 năm.

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã nhận được thông tin của Ủy ban chống bán phá giá và chống trợ cấp Thái Lan ban hành quyết định cuối cùng về việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã thông báo tới Chính phủ Việt Nam về việc nhận được đơn yêu cầu điều tra của nguyên đơn là Công ty Bluescope, ngày khởi xướng điều tra từ 11/9/2015. Đến nay, Ủy ban chống bán phá giá và chống trợ cấp Thái Lan đã quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong thời gian 5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước