Tổng thống Iran thăm Pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/01/2016 10:50 GMT+7

VTV.vn - Tiếp sau Italy, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm qua (27/1) đã đến Paris bắt đầu chuyến thăm Pháp dự kiến trong hai ngày.

Trọng tâm của chuyến thăm này là nhằm thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp đầu tư vào Iran.

Tháp tùng Tổng thống Iran Rouhani, ngoài các quan chức chính phủ, còn có khoảng 100 lãnh đạo doanh nghiệp của Iran với mục đích tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại Pháp sau khi các lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ.

Ông Rouhani đã thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, trước khi có buổi gặp Hiệp hội doanh nhân Pháp và gặp riêng rẽ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Dự kiến các bộ trưởng hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, môi trường, du lịch và giáo dục đại học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước